Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc gia

Đó là một nội dung quan trọng trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 được UBND TP Đà Nẵng tổ chức công bố sáng 5-4.

Theo quyết định này, TP Đà Nẵng sẽ có sáu quận nội thành và hai huyện Hòa Vang, Hoàng Sa với tổng diện tích hơn 128.500 ha, trong đó diện tích của huyện đảo Hoàng Sa là 30.500 ha. TP Đà Nẵng trong tương lai sẽ là trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng...

Đến năm 2030, dân số TP Đà Nẵng khoảng 2,5 triệu người (hiện khoảng 1 triệu người), trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 37.500 ha, đất dân dụng 15.500 ha. Về giao thông, đến năm 2030 sẽ mở rộng Sân bay Đà Nẵng về phía nam để đáp ứng nhu cầu đi lại cho 10-15 triệu khách/năm.

         LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm