Hoàn thành cắm mốc hơn 260 km đường biên giới Việt Nam - Campuchia

Trong giai đoạn 2006-2012, Bình Phước được giao cắm 19 vị trí với 28 cột mốc, tổng chiều dài là 260,4 km; trong đó đường biên giới chủ yếu là sông suối (đất liền chỉ gần 30 km).

Bình Phước là tỉnh đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền trong tổng số 10 tỉnh, thành có đường biên giới chung với Campuchia. Tại hội nghị, hai tập thể và 44 cá nhân đã được Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm