Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được suy tôn ngôi vị pháp chủ

Hội đồng trị sự gồm 147 thành viên chính thức và 48 thành viên dự khuyết cũng đã được đại hội suy cử, trong đó hòa thượng Thích Trí Tịnh lên ngôi vị chủ tịch.

Phát biểu tại phiên bế mạc đại hội, Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ khẳng định sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào thành quả công cuộc đổi mới của đất nước và kêu gọi tăng ni, Phật tử cả nước luôn đoàn kết vì sự cường thịnh của đạo Phật, phát huy truyền thống hộ quốc an dân của đạo phái này.

Đại hội cũng đã thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 12 chương, trong đó khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức giáo hội duy nhất đại diện cho tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, hoạt động theo đúng luật Phật và luật pháp nhà nước.

Nghị quyết của đại hội được thông qua chiều 14-12 đã kêu gọi tăng ni, Phật tử cả nước tích cực tham gia các hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời; chung sức cùng Chính phủ tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc vào tháng 5-2008.

(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm