Hỗ trợ 100 triệu đồng/huyện/năm để xúc tiến thương mại

Mục tiêu chương trình tới 2020 là kinh tế và đời sống 2,4 triệu dân ở đây sẽ ngang bằng các địa phương khác trong khu vực.

Những hộ nghèo trông coi rừng còn được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực và năm triệu đồng/ha để cải tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán... Chính phủ cũng hỗ trợ 10 triệu đồng/ha đất khai hoang, năm triệu đồng/ha đất phục hóa, 10 triệu đồng/ha ruộng bậc thang. Nếu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển ngành nghề khác, mỗi hộ gia đình còn được vay vốn năm triệu đồng, lãi suất 0% trong hai năm để mua giống, một triệu đồng làm chuồng trại. Đáng chú ý, ngân sách sẽ hỗ trợ mỗi huyện 100 triệu đồng/năm để xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu nông sản, thông tin thị trường cho nông dân.

NN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm