Hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất sáu tháng mới được miễn thị thực

Ông Lê Quang Thọ, Trưởng phòng Phổ biến pháp luật - Sở Tư pháp giới thiệu một số điểm mới của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 với so với năm 1998. Theo đó, người Việt Nam ở nước ngoài sẽ vừa có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài nếu được Chủ tịch nước cho phép giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam; được trở lại quốc tịch Việt Nam; trường hợp quốc tịch của trẻ em là con nuôi. Đối với người không quốc tịch mà cư trú trên 20 năm tại Việt Nam tính đến ngày Luật Quốc tịch 2008 có hiệu lực và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì cũng được xem xét nhập quốc tịch Việt Nam…

Giới thiệu Pháp lệnh Về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an TP, cho biết: Khi nhập cảnh vào Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nếu có hộ chiếu còn giá trị ít nhất sáu tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất sáu tháng kể từ ngày nhập cảnh…

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm