Hậu Giang: Khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp huyện đầu tiên

Sáng 16-6, Đảng bộ TP Ngã Bảy (Hậu Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham dự của 298 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.700 đảng viên của 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

Đây là 1 trong 3  đơn vị điểm chỉ đạo của tỉnh Hậu Giang.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Ngã Bảy lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: GN

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy TP Ngã Bảy, cho biết qua năm năm, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

Kinh tế của TP Ngã Bảy tiếp tục phát triển, tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác, thành tích nổi bật là việc huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của nhân dân.

Từ đó, xây dựng thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh và là đơn vị đầu tiên của Hậu Giang hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội TP đạt nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, 100% hộ gia đình chính sách, gia đình đảng viên không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quốc phòng, an ninh cũng được tăng cường và giữ vững ổn định, công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính có bước đột phá. Hệ thống chính trị từng bước củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao, có trên  57% chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố và Đảng bộ cơ sở đạt kiểu mẫu. Quy chế dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng thực chất, hiệu quả. Tỉ lệ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền đạt hơn 97%.

“Đạt được thành tựu đó, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đảng bộ TP phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, điều hành sâu sát mọi lĩnh vực, nhất là các mục tiêu đột phá, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, sáng tạo. Các ban ngành, đoàn thể, các xã, phường điều hành đều bám sát nghị quyết, chấp hành tốt sự chỉ đạo của thành phố” – Bí thư Thành ủy TP Ngã Bảy nói.

Thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, nhiệm kỳ qua thành phố cũng còn một số hạn chế, như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Cạnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn ít, kinh tế tập thể phát triển còn khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chuẩn thành phố có nội dung còn đạt yếu.

Công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường có mặt chưa đạt yêu cầu, thu hút dự án đầu tư còn khiêm tốn, nguồn thu nội địa còn thấp, tổng thu ngân sách chưa đạt mục tiêu nghị quyết.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới”, Đại hội sẽ xem xét, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm