Hành trình 45 năm Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 2-7-1976, Thành phố  Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình 45 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng phát huy truyền thống sáng tạo, kiên cường, đổi mới để xứng đáng với niềm vinh dự đó.

Những thành tựu đạt được không chỉ cho chính mình mà còn đóng góp vô cùng to lớn cho công cuộc đổi mới của đất nước suốt 35 năm qua, cũng như định hình nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ta.

Tròn 45 năm trôi qua kể từ ngày TP Sài Gòn vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngày 2-7-1976. Từ một TP bộn bề khó khăn sau chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành đầu tàu kinh tế, một trung tâm phát triển của đất nước, nơi hình thành và phát triển những phong trào yêu nước mang đậm ý nghĩa nhân văn về một TP nghĩa tình - TP “vì cả nước, cùng cả nước.”

TP của năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình  

TP.HCM sau 45 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế.

Nền tảng và động lực cho những thành công của TP trong 45 năm qua là từ những phẩm chất nội tại của con người TP luôn yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, nhân ái, nghĩa tình.

Tháng 2-1992, TP.HCM là địa phương đầu tiên khởi xướng chương trình “Xóa đói giảm nghèo” với mục tiêu đến ngày 30-4-1995 TP sẽ xóa được hộ đói, cơ bản giải quyết được cái ăn hằng ngày và chống tái đói.

Thời gian sau đó, giảm nghèo bền vững trở thành tiêu chí phấn đấu quan trọng của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

Khu trung tâm quận 1, TP.HCM bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: TTXVN

Nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đã được TP triển khai, huy động được đa dạng nguồn lực xã hội cùng góp công, góp của như hỗ trợ vốn để kinh doanh, sản xuất, đào tạo nghề cho các hộ nghèo…

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hệ thống chính trị, người dân TP trong nhiều năm đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI khẳng định, đến cuối năm 2018, TP đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về “Giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 bình quân 1%/năm” và tiếp tục triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững hai năm cuối của giai đoạn 2016-2020; đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu “cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.”

Hoạt động nổi bật trong nhiều năm qua của TP là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa.” Thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, người dân TP không chỉ đóng góp bằng vật chất để xây dựng hàng ngàn nhà tình nghĩa, tình thương; chăm lo vật chất cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, có công, các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên còn phân công hội viên, đoàn viên thường xuyên chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng neo đơn, gia đình liệt sỹ, thương binh khó khăn.

Thông qua nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo,” trong 20 năm qua, MTTQ TP đã góp phần xây dựng hơn 30.208 căn nhà và sửa chữa hơn 17.327 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 11.020 phương tiện đi học, hơn 2.000 phương tiện làm ăn cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2001-2020, Quỹ “Vì người nghèo TP” chăm lo nhà ở, bảo hiểm y tế; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện sinh hoạt; tặng học bổng, học nghề, hỗ trợ khó khăn thường xuyên, đột xuất… với tổng số tiền hơn 2.135 tỉ đồng.

“Những việc làm thiết thực đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP” - bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định.

Tại TP.HCM, hằng ngày, hằng giờ trên các con đường, các ngõ nhỏ hay giữa trung tâm TP đều xuất hiện những hành động nhỏ nhưng ấm áp tình người, tạo nên sự lan tỏa lớn, thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ tình thương với những người gặp khó khăn.

Đó là những thanh niên mang cơm cho các cụ già neo đơn; thùng nước, tủ bánh mì miễn phí trên đường; những hộp cơm nhân đạo cho người bệnh nghèo, người lao động gặp khó khăn; những cây ATM gạo miễn phí, siêu thị/cửa hàng 0 đồng; điểm sửa xe, quán ăn miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật, bữa cơm nghĩa tình, nhà trọ giảm giá trong mùa dịch COVID-19…

Những phong trào đoàn kết toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn hoạn nạn… là những việc làm sáng tạo, mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình của nhân dân TP, góp phần quan trọng cùng chính quyền TP chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Những phong trào, việc làm đó đã và đang lan tỏa rộng khắp, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một TP nghĩa tình.

Một góc TP Thủ Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP “vì cả nước, cùng cả nước”

Tinh thần phát huy sức dân chăm lo cho dân của TP đã hội tụ những tấm lòng và lan tỏa khắp cả nước một cách tự nhiên như “người với người sống để thương yêu.” Đến nay, TP.HCM đã ký kết hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với nhiều tỉnh, TP trên cả nước, để cùng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực, hỗ trợ nhau phát triển.

TP.HCM là nơi khởi điểm trong các hoạt động "Mùa Hè xanh;" ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc"; các chương trình “Góp đá xây Trường Sa,” “Tấm lưới nghĩa tình,” "Tiếp sức vì Trường Sa thân yêu...”

Phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nghĩa tình “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước,” hằng năm, TP tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà, hỗ trợ người dân vùng biên giới, các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ; thăm các đồn biên phòng, đơn vị quân đội bảo vệ biên giới, biển, đảo Tổ quốc...

Những tấm lòng thơm thảo của người dân TP.HCM đã được người dân các địa phương đón nhận với sự xúc động tận tâm vì những giá trị thực tế đối với bà con.

Tại buổi tiếp nhận tiền hỗ trợ công tác chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho người nghèo tỉnh Long An, ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã trân trọng cảm ơn tình cảm và những việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân TP.HCM đối với nhân dân tỉnh Long An.

Số tiền hỗ trợ này mang đậm nghĩa tình sâu sắc của nhân dân TP, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “tương thân tương ái,” “một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chỉ riêng trong năm 2020, từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc,” TP đã hỗ trợ xây dựng hơn 800 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; xây dựng mới và hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

 Ngoài ra, TP cũng thực hiện công trình “Mái ấm cho chiến sỹ, người nghèo nơi biên giới” tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang; thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên” tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp; công trình “Điện năng lượng Mặt Trời” tại tỉnh Bình Phước; công trình “Lọc nước sạch cho học sinh nghèo vùng biên” tại tỉnh Cà Mau…

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, khi dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, TP.HCM vừa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch nhưng vẫn tích cực chia sẻ, hỗ trợ các địa phương khác trong công tác phòng, chống dịch.

Từ nguồn Quỹ phòng, chống COVID-19 TP do các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, TP đã kịp thời hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho các địa phương gặp khó khăn do dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch nơi biên giới các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Kiên Giang, Kon Tum, Hà Giang, Lạng Sơn…

TP cũng đã đóng góp 510 tỉ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Không chỉ như vậy, TP.HCM còn hỗ trợ hơn 5 tỉ đồng giúp Campuchia và Lào phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng, trong dòng chảy lịch sử của mảnh đất Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, TP.HCM vẫn luôn tràn đầy nỗ lực vươn lên, càng khó khăn càng thể hiện bản lĩnh và khát vọng phát triển, trong đó, phẩm chất "nghĩa tình" luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của TP.HCM.

“Cho đi chính là nhận lại, hãy để tình yêu thương và lòng nhân ái luôn hiện hữu trong lòng, để chúng ta có thêm niềm tin, sức mạnh vượt qua khó khăn, để cái đẹp, cái tốt, cái nghĩa tình mãi trở thành lẽ sống và cũng là thương hiệu của người dân TP.HCM” - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Những hoạt động giàu tình nhân ái đang hiển hiện hằng ngày, hằng giờ trên TP mang tên Bác đã thể hiện tính cách nhân hậu, đức vị tha, tình yêu thương đồng bào mang tính truyền thống của người dân TP.

Những việc làm tốt đẹp ấy đã trở thành truyền thống và ngày càng được duy trì, phát triển, trở thành nét đẹp đặc thù trong văn hóa ứng xử, tư duy hành động của người dân TP.HCM nghĩa tình, TP “vì cả nước, cùng cả nước”.

 Thu ngân sách đạt gần 56% dự toán

Nhờ các giải pháp đột phá trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2021 trên địa bàn TP.HCM có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Hoạt động thu ngân sách theo đó cũng đạt kết quả khả quan, tăng hơn 20% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm nay bất chấp tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Hành trình 45 năm Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3
TP.HCM thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Ảnh: LÊ THOA

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa TP trong 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 198.566 tỉ đồng, đạt 55,7% dự toán và tăng 20,7% so cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, nếu so với cùng kỳ 2019 (thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đã phục hồi đáng kể khi tăng 2,7%

Thu nội địa ước thực hiện 138.366 tỉ đồng, đạt 55,7% dự toán, chiếm 69,7% tổng thu ngân sách và tăng 19% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 60.200 tỉ đồng, đạt 55,7% dự toán, chiếm 30,3% tổng thu ngân sách và tăng 24,8% so cùng kỳ. Đáng chú ý, trong khoản thu nội địa, hoạt động thu từ khu vực ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách khi chiếm 19,8%.

Trong sáu tháng, thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 39.403 tỉ đồng, đạt 58,2% dự toán và tăng 42,7% so cùng kỳ 2020.

Không chỉ tăng mạnh so với cùng kỳ, thu từ khu vực ngoài nhà nước cũng là khoản thu có mức độ phục hồi mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2019 khi tăng 12%.

Kế đến là thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong sáu tháng khu vực này mang về 33.917 tỉ đồng ngân sách, đạt 58,2% dự toán, chiếm 17,1% tổng thu và tăng 16,4% so cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 11.745 tỉ đồng ngân sách, đạt 43,5% dự toán, chiếm 5,9% tổng thu ngân sách và tăng 9,9% so cùng kỳ.

Hoạt động thu từ dầu thô cũng phục hồi mạnh so với cùng kỳ theo đà tăng của giá dầu. Trong sáu tháng đầu năm nay, thu từ dầu thô ước thực hiện 6.807 tỉ đồng, đạt 79,6% dự toán, chiếm 3,4% tổng thu ngân sách và tăng 6,8% so cùng kỳ.

Trong khi đó, thu cân đối ngân sách địa phương sáu tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 38.111 tỉ đồng, đạt 46,4% dự toán, chiếm 19,2% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2020. 

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm