Hà Nội: Đến 2015, GDP đầu người đạt 82-86 triệu đồng

Theo dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH năm năm 2011-2015 của Hà Nội do UBND TP trình HĐND, TP chọn hai khâu đột phá để phát triển trong năm năm tới. Một là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, đổi mới công tác cán bộ, tạo bước chuyển biến mạnh về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Hai là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường. TP cũng đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người cuối năm 2015 đạt 82-86 triệu đồng.

Để thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp, ông Trần Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết từ nay đến cuối năm TP sẽ tập trung ưu tiên tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu, các mục tiêu an sinh xã hội. TP sẽ hạn chế cho vay khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm