Giới thiệu nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa

 
Giới thiệu các nhóm tư liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: CÔNG THI

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên cụm từ “pháp lý” được đưa vào triển lãm với nhiều tư liệu mới lần đầu được công bố, như giấy khai sinh của một người Việt Nam được sinh ở Hoàng Sa mà chính quyền Pháp ở Đông Dương đã chứng thực trước đây, gần 150 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước trên thế giới... Triển lãm mở cửa từ ngày 28-3 đến 3-4.

TẤN LỘC - CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm