Giảng dạy về Trường Sa - Hoàng Sa là nhiệm vụ trọng tâm

Cũng theo ông Tứ, việc giảng dạy về chủ quyền biển, đảo đã được giáo viên thực hiện từ lâu, lồng ghép trong các tiết dạy về địa phương nhưng vẫn chưa thống nhất, bài bản. Sở đã triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về biên soạn tài liệu lịch sử, địa lý địa phương và đã thí điểm từ năm học 2012-2013. Đến nay, các tài liệu này đã được thẩm định, đánh giá, phê duyệt, tập hợp thành sách.

Trong năm học 2013-2014, tỉnh sẽ cấp kinh phí, in 70.000 cuốn sách về lịch sử, địa lý địa phương để cho tất cả học sinh phổ thông mượn sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Đồng thời, sẽ triển khai đề tài biên soạn tài liệu văn học địa phương, trong đó sẽ nhấn mạnh về Trường Sa - Hoàng Sa. “Chúng tôi mong muốn học sinh sẽ có thêm kiến thức về quê hương, biển, đảo. Từ đó các em sẽ sống có trách nhiệm hơn, thêm động lực, ý thức trong việc giữ gìn chủ quyền của Tổ quốc” - ông Tứ nói.

L.XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm