Dự kiến hai tuần nữa chốt phương án sửa Luật Thuế TNCN

Dự kiến khoảng hai tuần nữa, Bộ sẽ chốt phương án trước khi đưa ra Dự thảo sửa đổi Luật Thuế TNCN để trình Chính phủ. Trước đó, một lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết phương án sửa luật đang được tính toán là nâng mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng/tháng lên tương đương khoảng 6-8 lần mức lương tối thiểu khu vực sản xuất trong nước. Hoặc giảm thuế suất của bậc thuế đầu tiên từ 5% hiện hành xuống còn 1%-2%.

Ngoài ra, cách tính thuế TNCN theo hộ gia đình cũng được xem là phương án hợp lý nhất. Theo đó, tính thuế TNCN sẽ dựa trên tổng thu nhập của cả gia đình chứ không tính thuế trên thu nhập của từng cá nhân như hiện nay. Mỗi người đi làm được tính một suất, hai người phụ thuộc tương đương một suất. Sau đó lấy tổng thu nhập chia cho số suất trong gia đình. Nếu thu nhập trung bình nhỏ hơn mức khởi điểm tính thuế thì sẽ không phải nộp thuế.

L.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm