Đoàn trợ lý nghị sĩ Mỹ thăm nạn nhân da cam tại Đà Nẵng

Qua đó, đoàn sẽ có bằng chứng xác thực, góp phần giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở VN, cũng như xử lý triệt để các điểm nóng dioxin.

Tại buổi tiếp sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cho biết gói trợ giúp của chính phủ Mỹ trị giá 3 triệu USD dành cho người khuyết tật thực hiện từ năm 2008 đến nay đã hỗ trợ tích cực cộng đồng người khuyết tật, nhất là trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Tuy nhiên, ông Viết đề nghị tiến độ dự án tẩy rửa chất độc dioxin tại điểm nóng sân bay Đà Nẵng cần triển khai nhanh hơn nữa. Đồng thời, mong muốn gói kinh phí 300 triệu USD trong Bản tuyên bố và Chương trình hành động giai đoạn 2010-2019 của Nhóm đối thoại Việt-Mỹ về giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin sớm đến được với Việt Nam.

H.CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm