Đoàn ngoại giao các nước tham quan thành Nhà Hồ

đã đến tham quan và làm việc tại di sản quốc gia thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), di tích đàn tế Nam Giao và các di tích vệ tinh của thành Nhà Hồ. UBND tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu tới Đoàn ngoại giao về quá trình lập, hoàn thành và trình UNESCO hồ sơ khoa học thành Nhà Hồ để đề nghị công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng 6 tới.

Sau khi tham quan thực tế, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết bà rất ấn tượng với việc xây thành Nhà Hồ bằng cách gắn những phiến đá lớn lại với nhau mà không cần đến một chất kết dính nào trong thời gian rất ngắn. Ngoài ra, bà cũng ấn tượng với thiết kế đặc biệt của đàn tế Nam Giao cũng như tư tưởng cách tân của vua Hồ Quý Ly.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm