Điều chỉnh tài liệu thiếu sót về chủ quyền biển, đảo

Được biết trong báo cáo này, Chi cục Bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng chỉ trích dẫn phần vị trí địa lý của TP từ 15,55 đến 16,13 vĩ độ Bắc và từ 107,49 đến 108,20 kinh độ Đông. Việc trích dẫn như vậy là sai sót vì nó chỉ nói tới phần đất liền mà chưa có thông tin về vùng biển Đà Nẵng, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, trong báo cáo này còn để nguyên cụm từ “South China Sea” khi nói về vùng biển Việt Nam.

“Đây là một thiếu sót không đáng có. Hiện chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm. Trong ngày hôm nay, Sở sẽ có văn bản báo cáo và xin phép UBND TP Đà Nẵng để điều chỉnh, bổ sung thêm thông tin về Hoàng Sa cũng như xóa cụm từ “South China Sea”. Đồng thời, báo cáo Bộ TN&MT và các bên có liên quan về thiếu sót này để điều chỉnh” - ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm