Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Thụy Sĩ

Thụy Sĩ chính thức đề nghị Việt Nam xem xét đàm phán, thiết lập khu vực tự do thương mại với Khu vực mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Lichstenten. Hai bên nhất trí giao chuyên gia hai nước triển khai nghiên cứu khả thi vấn đề này. Phía Thụy Sĩ hoan nghênh đề xuất của Việt Nam về việc ký kết thỏa thuận khung hợp tác đào tạo du lịch giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Thụy Sĩ cũng đề nghị Việt Nam xem xét khả năng mở đường bay trực tiếp giữa hai nước.

Gặp gỡ Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ Pascal Couchepin và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ phụ trách giáo dục và nghiên cứu Mauro Dell’Ambrogio, các nhà lãnh đạo đã bàn thảo cụ thể nội dung hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, phía Thụy Sĩ cam kết hỗ trợ Việt Nam ít nhất 10-15 tiến sĩ/năm.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Đại học Ngân hàng TP.HCM và Trường Kinh doanh thuộc Đại học Tây Bắc Thụy Sĩ.

NG.H (Theo Website Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm