Đấu tranh mạnh mẽ hơn với các thế lực xâm phạm chủ quyền

Đó là ý kiến của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, tại hội nghị sơ kết và đẩy mạnh cuộc vận động vì “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức sáng 23-8.

Theo Thiếu tướng Thổ, Việt Nam cần thể hiện sự thẳng thắn ấy một cách quyết liệt để nói lên chính nghĩa trước nhân dân mình và thế giới. Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng cho rằng cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông qua những chương trình cụ thể để khơi lên sức mạnh của toàn dân tộc.

Đấu tranh mạnh mẽ hơn với các thế lực xâm phạm chủ quyền ảnh 1

Các đơn vị, đoàn thể, tôn giáo ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc. Ảnh: TTXVN

Tính đến hết tháng 7-2012, 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã vận động trên 6,3 tỉ đồng cho Quỹ Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc. Trong đó đã chi gần 5 tỉ đồng để chăm lo cho quân dân Trường Sa. Tại buổi sơ kết, các quận, huyện tiếp tục đăng ký đóng góp mới gần 6 tỉ đồng. Các tập thể, cá nhân khác cũng đã đăng ký đóng góp cho quỹ hơn 4,5 tỉ đồng.

MC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm