Dân biên giới Việt-Lào kết hôn chỉ cần cam đoan

Theo Bộ Tư pháp, những năm qua có rất nhiều người không rõ quốc tịch cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Về mặt pháp lý, những người này chưa được xác định tư cách công dân Việt Nam. Để tháo gỡ vướng mắc này, Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người không có quốc tịch mà không có giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ hai mươi năm trở lên tính đến ngày luật này có hiệu lực và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam.

Một nội dung cũng được quan tâm là các giải pháp để giải quyết tình trạng nam nữ chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới Việt-Lào. Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp Trần Thất hướng dẫn: Khi đăng ký kết hôn, những đối tượng này không nhất thiết phải xuất trình các giấy tờ theo Nghị định 68 của Chính phủ mà chỉ cần làm bản cam đoan.

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm