Đắk Nông có tân Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đắk Nông: Sáng 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã nghe công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh. Ảnh: Báo Đắk Nông

Ông Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đắk Nông, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII, với tỉ lệ 100%.

Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Lưu Văn Trung - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu làm phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Võ Đình Tín giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Ngô Thanh Danh sinh năm 1965, quê quán Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông Danh trưởng thành từ lực lượng thường trực biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).

Ông từng trải qua các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông.

Từ tháng 10-2015, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đắk Nông.

Tại Lào Cai: Chiều tối 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 người.

Ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Xuân Cường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trịnh Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Phúc được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó, ông Phong từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai; Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

. Tại Thái Bình: Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm tám người. Bà Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Ngô Đông Hải sinh năm 1970, quê quán tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; ông Hải trình độ chuyên môn là Tiến sỹ Điện tử - Viễn thông, Cử nhân Kinh tế.

Trong thời gian công tác, ông Ngô Đông Hải đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Định; Bí thư Huyện ủy Hoài Ân; Bí thư Thị ủy An Nhơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm