Đài Loan xây dựng trái phép hải đăng ở quần đảo Trường Sa

Đài Loan xây dựng trái phép hải đăng ở quần đảo Trường Sa ảnh 1Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: radioaustralia.net.au)
Ngọn hải đăng cao 13,7m so với mực nước biết, có tầm hoạt động 10 hải lý, sẽ vận hành tự động và thường xuyên được bảo trì. Dự kiến cuối tháng 9 này, ngọn hải đăng sẽ được hoàn thành.

Với diện tích 0,49 km2, đảo Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. 

Cảnh sát biển Đài Loan tiến hành tập trận trái phép trên đảo Ba Bình của Việt Nam hôm 5-11-2014 (Ảnh: CNA)

Cục Hàng hải và Hải quân nước này biện minh cho hành động xây dựng ngọn hải đăng trái phép trên đảo Ba Bình là có thể cải thiện mức độ an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường tự nhiên và hỗ trợ cộng đồng quốc tế.
Đài Loan đã nâng cấp các cơ sở sân bay trên đảo này và cũng đang xây dựng một cầu cảng với dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay nhằm đảm bảo cho đảo này có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ nhân đạo, Bộ quốc phòng quốc gia Đài Loan biện minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm