Cứu 12 thuyền viên nước ngoài gặp nạn

Cứu 12 thuyền viên nước ngoài gặp nạn ảnh 1

Một nạn nhân vừa được vớt lên từ biển - Ảnh: Đăng Nam

Theo lực lượng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng và Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Hàng hải khu vực 2, trước đó lúc 20g ngày 2-11, hai đơn vị này nhận được thông tin phát cứu hộ cứu nạn từ tàu vận tải Lusky Dragon của Trung Quốc.

Trên tàu có 12 thuyền viên, đang chở 2.300 tấn thép cuộc từ Trung Quốc đi TP.HCM, khi đến vùng biển Mũi Nghê (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì buồng máy của tàu phát cháy. Do thời tiết quá xấu từ ảnh hưởng của bão số 11, thuyền trưởng tàu đành phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn TP Đà Nẵng đã tìm cách ứng cứu nhưng do sóng quá cao nên các lực lượng này đã không thể tiếp cận được tàu. Đến hơn 9g sáng nay, tàu Lusky Dragon không cầm cự nổi, bị sóng biển đánh dạt và chìm tại vùng biển Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), buộc các thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển tìm cách bơi vào bờ.

Nhờ có sự ứng cứu kịp thời, lực lượng cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng đã đưa tất cả 12 thuyền viên vào bờ bằng hệ thống phao và bè cứu sinh. 12 người này (trong đó có 1 người bị thương rất nặng) sau đó đã được chuyển đến các trạm xá biên phòng gần nhất để cứu chữa.

Tàu Lusky Dragon bị bão biển đánh chìm vào sáng nay 3-11 trên vùng biển Đà nẵng - Ảnh: Đăng Nam
Tàu Lusky Dragon bị bão biển đánh chìm vào sáng nay 3-11 trên vùng biển Đà nẵng - Ảnh: Đăng Nam
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng lao ra giữa con sóng để đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ - Ảnh: Đăng Nam
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng lao ra giữa con sóng để đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ - Ảnh: Đăng Nam
Bác sĩ quân y thuộc Biên phòng Đà Nẵng tiến hành khám sức khỏe cho một thuyền viên ngay sau khi vừa đưa lên bờ - Ảnh: Đăng Nam
Bác sĩ quân y thuộc Biên phòng Đà Nẵng tiến hành khám sức khỏe cho một thuyền viên ngay sau khi vừa đưa lên bờ - Ảnh: Đăng Nam

Theo ĐĂNG NAM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm