45 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1968 Ở HUẾ

Cuộc chiến tác động toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chính ủy Trung đoàn 9, trực tiếp chỉ huy và chiến đấu tại chiến trường phía Nam TP Huế năm 1968, khẳng định cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968 tại Trị Thiên là cuộc chiến hết sức ác liệt với tinh thần quả cảm của quân và dân ta; có tác động to lớn đối với toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Cuộc chiến tác động toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ ảnh 1

Cựu chiến binh Trị Thiên tặng tranh Thánh Gióng cho ông Lê Khả Phiêu. Ảnh: V.LONG

Cuộc tổng tiến công đã giải phóng TP Huế 26 ngày đêm tạo áp lực buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán tại Paris. Với chiến thắng của quân dân Trị Thiên, Bác Hồ đã điện và khen tặng tám chữ vàng: “Tấn công - Nổi dậy - Anh dũng - Kiên cường”.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm