Cử tri Đà Nẵng: Việc tái định cư còn thiếu dân chủ

Báo cáo trước kỳ họp, chủ tịch UBND TP cho biết trong năm qua, Đà Nẵng có 237 công trình, dự án được phê duyệt với số tiền 4.967 tỉ đồng. Đến ngày 30-10, đã bố trí 4.450 lô đất TĐC thực tế cho các hộ…

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang nêu: Cử tri trong diện di dời giải tỏa còn tâm tư, thắc mắc về sự thiếu công bằng, thiếu công khai dân chủ trong việc bố trí đất TĐC. “Các hộ gia đình ở trong cùng khu vực, cùng thời điểm di dời nhưng tiền đền bù thuộc hai dự án lại chênh lệch nhau quá xa. Mức áp giá đền bù thấp hơn so với giá thị trường trong khi vật liệu xây dựng ngày càng tăng. Không chỉ đền bù thấp, phải mua đất TĐC giá cao mà người dân còn bức xúc về việc cán bộ các BQL dự án chậm trả tiền đền bù, dân phải đi lại nhiều lần…” - ông Quang phản ánh.

Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng nêu đích danh các công trình thuộc các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, có việc những hộ chây ì thì được tăng tiền đền bù hoặc được thêm lô phụ gây sự so bì và phản ứng của những hộ dân gương mẫu chấp hành chủ trương di dời của TP...

Ông Mai Đức Lộc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, nhận xét hạ tầng kỹ thuật một số khu TĐC chưa kết nối với các khu dân cư giữ lại chỉnh trang nên bị ngập úng. Công tác giám sát chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, nhất là hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, công trình công cộng chưa được chú trọng. Một số công trình bộc lộ nhiều khiếm khuyết so với yêu cầu sử dụng và điều kiện tự nhiên của TP…

Cùng ngày, HĐND TP Cần Thơ cũng tổ chức kỳ họp lần thứ 20. Trước đó, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri, nghe 900 lượt ý kiến, kiến nghị phản ánh những bức xúc của họ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về chất lượng giáo dục, đầu tư hệ thống trường lớp; quá tải bệnh viện, giá điện sinh hoạt, giá cả nông sản trồi sụt... Đây cũng là các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong phiên làm việc chiều 2-12.

Trong ba ngày làm việc (đến 3-12), HĐND sẽ bàn sâu những nội dung quan trọng của TP như: nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực TP; phát triển và khai thác quỹ đất giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020...

HẢI CHÂU - GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm