Chương trình mục tiêu quốc gia chi tuyên truyền, đào tạo quá nhiều

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết nhiều chương trình tỉ lệ thực chi đầu tư quá thấp, còn chi sự nghiệp (chi để triển khai chương trình) chiếm tỉ lệ lớn trong tổng kinh phí. Hiệu quả chi sự nghiệp một số hoạt động không cao, đặc biệt là chi cho công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.

Điển hình, chương trình MTQG việc làm và dạy nghề kinh phí hơn 9.100 tỉ đồng thì chi sự nghiệp chiếm hơn 85%; chương trình MTQG y tế kinh phí gần 3.500 tỉ đồng thì chi sự nghiệp chiếm gần 90%; chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm kinh phí hơn 820 tỉ đồng thì chi sự nghiệp chiếm hơn 93%… Nhìn chung, phần lớn các chương trình MTQG đều có chương trình đào tạo, dẫn đến trùng lắp, có quá nhiều chương trình đào tạo khác nhau trên cùng một địa bàn, cùng đối tượng.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm