GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỒN ĐỌNG Ở LONG AN

Chủ tịch tỉnh sẽ đối thoại, xem xét trợ cấp

Ông Huỳnh Văn Tươi, Phó Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng Văn phòng Nội chính Tiếp công dân, cho biết tới đây chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp đối thoại, xem xét trợ cấp về chính sách xã hội cho từng trường hợp gặp khó khăn. Đây là chủ trương của Chính phủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại tồn đọng, khiếu nại vượt cấp và tập trung đông người.

Trước đó, theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại Văn bản số 162/TB-VPCP (ngày 26-3-2012), trong số 43 hộ dân khiếu nại đòi lại đất cũ, đất đưa vào tập đoàn sản xuất ở các huyện Vĩnh Hưng, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước… có tới 40 trường hợp Chính phủ thống nhất không xem xét giải quyết, vì trước đó tỉnh Long An và các bộ, ngành trung ương đã xem xét giải quyết hết thẩm quyền. Theo ông Tươi, ba trường hợp còn lại ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa và huyện Tân Hưng đang được UBND tỉnh Long An rà soát, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đúng theo quy định pháp luật.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm