Sáng 4-12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 tại huyện Đức Thọ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 tại huyện Đức Thọ. Ảnh: ĐL
Theo đó, cử tri huyện Đức Thọ bày tỏ không đồng tình với đề nghị cải cách chữ viết, ghi tên các thành viên gia đình vào trong sổ đỏ sẽ gây ra lãng phí và bất cập trong các quan hệ dân sự,...
Về các ý kiến trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo không có chủ trương đổi mới chữ viết. Chính phủ tôn trọng tự do ngôn luận, sự khác biệt và sáng tạo của mỗi cá nhân.
Phó Thủ tướng cũng không đồng tình khi ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ sẽ gây khó khăn cho đời sống của người dân. Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tổ chức đánh giá, truyền thông kỹ càng trước mỗi kiến nghị về chính sách, tránh gây ra các phản ứng chính sách không cần thiết trong xã hội.
Tăng giá điện làm CPI tăng thêm 0,08% Trong 11 tháng qua, lạm phát chỉ tăng 2,35% so với cuối năm ngoái, tính bình quân lạm phát tăng 3,6%. Phó Thủ tướng cho biết việc điều chỉnh giá điện vào đầu tháng 12 vừa qua chỉ khiến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2017 tăng thêm 0,08%, vẫn bảo đảm dưới 4% theo yêu cầu của Quốc hội. |
Toluyn
Và...có lẽ
lúc này Tòa án cũng đang giải quyết nhiều vụ việc án oan, tham nhũng, chắc chưa có án mới cho vài chục năm sau. Cho nên Ông Bộ vẽ chuyện gây hiểu nhầm trong dân thôi...
Theo suy nghĩ của riêng tôi một phát minh, sáng kiến nào cũng đều đáng được hoan nghênh và biểu dương. Nhưng cũng cần có tính răn đe khi thực thi có gút mắc do lỗi sai phạm sự ổn định xã hội. Lúc đó người đề xuất một văn bản, một quyết định sẽ cân nhắc kỹ hơn vì trách nhiệm liên can. Bài viết này tôi chỉ muốn góp ý
truong cao phong
việt
HủyTrả lời bình luận