Chính phủ chấn chỉnh quà biếu tết

Liên quan đến việc chống biếu quà có tính chất tiêu cực, trong cuộc họp báo thường kỳ tối qua, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Về văn bản pháp lý, đã có chỉ thị của Chính phủ với các quy định đầy đủ. Nhưng để thực hiện thì phải giám sát. Công đoàn, các đoàn thể và cả báo chí cần giám sát, ai vi phạm sẽ xử lý nghiêm”.

Chính phủ chấn chỉnh quà biếu tết ảnh 1

Quang cảnh phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 1-2. Ảnh: TTXVN

Ông Phúc cũng cho biết tại phiên họp này, Chính phủ đã bàn nhiều về chăm lo tết cho người dân. Trong đó, riêng tháng 1 đã xuất trên 23.000 tấn gạo hỗ trợ cho vùng thiên tai, khó khăn, không để người dân nào thiếu đói. Về lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu phục vụ tết, các bộ ngành, địa phương đều khẳng định chuẩn bị đủ.

Tuy nhiên, dịp tết này sẽ quyết liệt thực hiện các lệnh cấm đốt pháo, đèn trời.

N.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm