Chỉ huy trưởng BCH quân sự Hậu Giang được giới thiệu ứng cử phó bí thư tỉnh

Sáng 14-10, tại hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra phiên họp trù bị với 320 đại biểu tham dự.

Chỉ huy trưởng BCH quân sự Hậu Giang được giới thiệu ứng cử phó bí thư tỉnh ảnh 1
 Ông Huỳnh Minh Chắc - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại phiên họp trù bị

Tại phiên trù bị, ông Huỳnh Minh Chắc - Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thay mặt Đoàn chủ tịch công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuyển ngành đối với Đại tá Lữ Văn Hùng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Hậu Giang sang công tác tại Tỉnh ủy Hậu Giang. Đồng thời công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Thăng, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Hậu Giang giữ chức chỉ huy trưởng.

Theo ông Huỳnh Minh Chắc, theo đề án nhân sự đã được trung ương phê chuẩn, Đại tá Lữ Văn Hùng qua Tỉnh ủy Hậu Giang tham gia ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII.
Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cụ thể 20 chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của nhiệm kỳ, có 12 chỉ tiêu vượt và tám chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 13,5%. Quá trình đô thị hóa khá nhanh, tỉ lệ đô thị hóa tăng dần từ 21,3% năm 2010 lên 24,7% năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng/người (khoảng 1.700 USD), gấp 2,3 lần năm 2010...
Dự kiến đại hội chính thức khai mạc vào sáng 15-10 và kéo dài đến hết ngày 16-10.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.