Cần có luật về công tác cán bộ

Tại cuộc tiếp xúc trên, cử tri đề nghị QH cần ban hành một đạo luật về công tác cán bộ. “Công tác cán bộ là công tác của Đảng. Nhưng trong phạm vi hoạt động của mình, QH nên ra một đạo luật về công tác này” - cử tri Lê Thanh Giang đề xuất. Trong khi chờ ban hành luật trên, QH nên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ từ các bộ, ngành trung ương đến tận các phường, xã. Qua đó thấy được đâu là những cán bộ có đức, có tài được dân mến mộ và đâu là những cán bộ yếu kém cần thay thế. Cử tri Bùi Việt Hùng bày tỏ sự chưa hài lòng với trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ Nội vụ về con số 30% công chức “cắp ô”, không làm được việc.

Cần có luật về công tác cán bộ ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) sáng 7-12. Ảnh: THÀNH VĂN

Chia sẻ ý kiến của các cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá bộ máy nhiều cơ quan còn cồng kềnh, biên chế còn cao; sắp tới cần phải nâng cao chất lượng cán bộ và giảm biên chế. Tổng Bí thư cũng ghi nhận kiến nghị của cử tri về một đạo luật riêng cho công tác cán bộ để khắc phục những bất cập, yếu kém trên.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm