Các quốc gia cam kết đảm bảo an ninh hạt nhân

Dự kiến trong hai ngày ở đây, Thủ tướng cùng các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chín hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh, tám cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo cấp cao các nước cùng 10 hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hà Lan.

Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ ba chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị La Hay, Hà Lan lúc 15 giờ giờ địa phương ngày 24-3 với sự tham dự của 53 quốc gia và năm tổ chức quốc tế. Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng vì là dịp để các quốc gia khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất trong việc bảo đảm an ninh hạt nhân trên phạm vi toàn cầu, chống khủng bố hạt nhân.

BAT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm