Các địa phương kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GHPG tỉnh Thừa Thiên-Huế thành lập năm 1982, đến nay toàn tỉnh có hơn 540 cơ sở tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường… được công nhận chính thức với gần 1.200 tăng ni và giáo phẩm.

Hằng năm, GHPG tỉnh vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng chục tỉ đồng tổ chức các hoạt động từ thiện. Tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao bằng khen cho chín tập thể và năm cá nhân.

Các địa phương kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 1

Đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng và Hòa thượng Thích Giác Viên tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của Tỉnh hội vào các thành tựu chung của toàn tỉnh. Bà mong rằng tăng ni, Phật tử tỉnh tiếp tục phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho các công trình xã hội của tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng huân chương Lao động hạng Ba cho Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh. Tỉnh hội Phật giáo Tây Ninh hiện có 351 vị tăng ni và 130 cơ sở tự viện.

M.PHƯƠNG - AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm