Bốn chương trình lớn hướng về Hoàng Sa

Theo đó, sẽ có bốn chương trình lớn được tổ chức trong hai ngày 18 và 19-1. Theo lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa, sự kiện nhằm thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài nước, góp phần khẳng định và thể hiện lập trường của Việt Nam về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa.

Theo đó, tối 18-1 sẽ có chương trình ca nhạc hát về biển, đảo quê hương và thắp nến tri ân tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà) với thành phần tham dự khoảng 1.000 người. Ngày 19-1 là chương trình triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử tại Bảo tàng Đà Nẵng kéo dài đến 25-1. Triển lãm sẽ giới thiệu các tư liệu mới về lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chương trình thứ ba là hội thảo quốc gia về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa vào chiều 19-1. Dự kiến sẽ có khoảng 200 người tham dự gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, pháp lý về Hoàng Sa; Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng… Chương trình thứ tư là đối thoại trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình TP Đà Nẵng về sự kiện 19-1-1974 vào tối 19-1 với năm nhân vật gồm ông Đặng Công Ngữ (Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa), ông Bùi Văn Tiếng (Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử), TS sử học Nguyễn Nhã, TS Trần Đức Anh Sơn (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội) và một nhân chứng lịch sử.                   

NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm