Bộ Tư pháp sẽ quản dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp

Chính phủ phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao hướng dẫn việc rà soát, cung cấp trích lục bản án, dữ liệu về án tích của người bị kết án trước ngày luật có hiệu lực.

Quan điểm của Bộ Tư pháp là việc quản lý cơ sở dữ liệu, cấp phiếu lý lịch tư pháp cần thống nhất về một đầu mối để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an cho rằng Bộ không thể chuyển giao (chia sẻ) thông tin nói trên cho Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết sẽ xin ý kiến Thủ tướng, bởi đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới mô hình tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm