Bộ Tư pháp phổ biến ý nghĩa của Hiến pháp 2013

Tại đây, trình bày trước 600 cán bộ, công chức và lãnh đạo quản lý trực thuộc bộ, PGS-TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã nêu lên một số vấn đề chủ chốt của Hiến pháp năm 2013, quá trình xây dựng cũng như những điểm mới mà hiến pháp này đạt được.

Nhấn mạnh đến sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng hiến pháp mới, PGS-TS Hoàng Thế Liên đánh giá đây là việc cần thiết để phát huy tính dân chủ cũng như tinh thần sáng tạo của nhân dân cả nước vào nội dung bản hiến pháp. Theo ông, quá trình này cũng làm tăng thêm sự hiểu biết của nhân dân về Hiến pháp của nước ta, điều mà những người làm luật luôn quan tâm, mong muốn…

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm