Bộ Tư pháp là cơ quan đại diện pháp lý của Chính phủ

Theo đó, Bộ Tư pháp được chỉ định là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và là cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo quy chế vừa ban hành, Bộ Tư pháp còn là cơ quan chủ trì giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế phát sinh khi nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ Việt Nam. Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì giải quyết nếu vụ kiện có liên quan đến các khoản vay, nợ của Chính phủ hoặc do Chính phủ bảo lãnh.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm