Bộ Chính trị thông qua “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”

“Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” được Bộ Chính trị ký thông qua ngày 25-2-2010, gồm 5 chương, 34 điều, nội dung xác định rõ phương thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và của từng thành viên trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đối với công tác dân vận. Đây là văn bản quan trọng của Đảng ta về lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong thời kì mới và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Hội nghị cũng thông báo những nội dung chính trị công tác tuyên truyền tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930/15-10-2010), mà tập trung nhất là giới thiệu, biểu dương, tôn vinh hơn 200 điển hình “Dân vận khéo” được lựa chọn trong toàn quốc từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” sau hai năm thực hiện.

Theo Huy Thêm (QĐND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm