Bộ Chính trị nhất trí với phương án nhân sự do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trình

Bộ Chính trị đánh giá cao những thành tựu mà TP.HCM đạt được. Bộ Chính trị cũng lưu ý một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế của TP chưa thật ổn định, thiếu bền vững. Tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy tốt. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng lực cạnh tranh chưa cao. Kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, gây bức xúc cho nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc về văn hóa, xã hội chưa được giải quyết có hiệu quả.

Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, Bộ Chính trị lưu ý một số điểm: TP cần huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển nhanh, ổn định và bền vững. TP cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đặc biệt chú ý các quy hoạch phát triển đô thị để đảm bảo cho phát triển lâu dài... Bộ Chính trị nhất trí với phương án nhân sự do Ban Thường vụ Thành ủy TP trình.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm