Bình Phước họp mặt chức sắc các tôn giáo và già làng...

Ông Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước Nguyễn Quang Toản đã chủ trì buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, nhiều chức sắc đã thay mặt cho các tôn giáo bày tỏ niềm vui về thông tin phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2017. Đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh và đại diện sở, ngành hữu quan đã tạo điều kiện để các tôn giáo sinh hoạt, hoạt động đúng phương châm, quy định; tổ chức thành công đại hội Phật giáo, Công giáo...

Toàn cảnh buổi họp mặt chức sắc các tôn giáo và già làng, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 của tỉnh Bình Phước. Ảnh: XUÂN HÀ

Các chức sắc, người uy tín cũng nêu lên một số trăn trở trước những tồn tại, hạn chế hiện nay như: tỉ lệ hộ nghèo còn nhiều; tình trạng bán điều non vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) diễn biến phức tạp; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các chức sắc tôn giáo kiến nghị với lãnh đạo tỉnh tăng cường tập huấn khoa học-kỹ thuật cho người dân vùng đồng bào DTTS; xây dựng khu công nghiệp ở phía Bắc tỉnh, vùng sâu, vùng xa để người dân có thêm việc làm, ổn định cuộc sống…

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các chức sắc, tín đồ tôn giáo, già làng, người uy tín vào sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Châu cho hay năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 nên mong muốn các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín luôn là những tấm gương sáng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng tốt hơn.

Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đời sống, tâm tư nguyện vọng của giáo dân, đồng bào DTTS để phản ánh với cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, đúng luật; ngăn ngừa, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Phát huy những kết quả hoạt động từ thiện xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền vận động đồng bào DTTS có đạo giữ gìn khối đại đoàn kết, văn hóa dân tộc, không để thế lực phản động lôi kéo, kích động để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm