Bế mạc kỳ họp HĐND Đà Nẵng: Giữ xe miễn phí, gỡ vướng quy hoạch treo

Chiều 3-12, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND TP Đà Nẵng khóa VII, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, đã đề xuất tiến hành hai cuộc “cách mạng” trên toàn TP với mục tiêu giảm gánh nặng cho người dân.

Theo đó, tất cả công sở, BV (công lẫn tư) sẽ giữ xe miễn phí cho dân. Chỉ riêng BV Đà Nẵng mỗi năm thu tiền giữ xe tới mấy tỉ đồng, trong khi bệnh nhân và người nhà của họ mỗi ngày chạy vô, chạy ra BV tới cả chục lần, mỗi lần đều phải tốn tiền gửi xe. “UBND TP dùng nguồn tiền khác hỗ trợ BV này để cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên, không thu tiền giữ xe của dân. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1-1-2011” - ông Thanh đề xuất.

Về các dự án treo không biết bao giờ làm, trong khi đó lại không cho người dân sửa nhà, tách thửa đất cho con…, ông Thanh yêu cầu “đổi mới tư duy”, chỉ không cho xây nhà tầng, nhà đúc, còn nhà cấp 4 vẫn được xây. Đồng thời, cho phép tách thửa đất cho con với điều kiện phải có việc dựng vợ gả chồng và ở ngay trên miếng đất đó. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu cho UBND TP ra chủ trương mới, triển khai thực hiện và thanh tra, kiểm tra nghiêm túc.

Cả hai đề xuất này đã được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhất trí đưa vào nghị quyết kỳ họp.

Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 20, HĐND TP Cần Thơ khóa VII đã bế mạc sau ba ngày làm việc. Các đại biểu đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Hữu Lợi do nhận nhiệm vụ mới (ông Lợi vừa đắc cử chức vụ phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015); bầu bổ sung ông Đào Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, giữ chức phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Vũ Thị Cánh, Giám đốc Sở Tài chính, làm ủy viên UBND nhiệm kỳ 2004-2011...

Trước đó vào buổi sáng, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã đăng đàn giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề. Theo ông Mẫn, thực trạng quy hoạch vừa qua có những bất cập, phải điều chỉnh nhiều lần gây lãng phí. Quy hoạch không công khai ra dân, quản lý quy hoạch còn thiếu dân chủ nên dẫn tới tình trạng dân thiếu thông tin cứ xây dựng đại, phải chịu thiệt thòi khi bị giải tỏa. Ông Mẫn cho biết năm 2011, TP phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 16%, đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư nông nghiệp-nông thôn, kiểm soát giá cả, bình ổn giá và chấn chỉnh công tác quy hoạch...

HẢI CHÂU - GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm