Bắt đầu thử nghiệm mô hình chính quyền không HĐND

Ở các đơn vị hành chính còn lại, HĐND các cấp được kéo dài nhiệm kỳ đến 2011 theo chủ trương dồn công tác tổ chức, bầu cử của Đảng, Quốc hội, HĐND vào cùng một năm.

Như vậy, từ hôm nay, trên cả nước sẽ có hai mô hình tổ chức chính quyền. Ở những quận, huyện, phường thí điểm, UBND sẽ là cánh tay nối dài của chính quyền cấp trên để thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn. Chủ tịch và các phó chủ tịch ủy ban sẽ do chủ tịch UBND cấp trên bổ nhiệm. Về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền ở đây giữ nguyên hiện hành nhưng có bổ sung thêm một số thẩm quyền trước thuộc HĐND.

Khi triển khai thí điểm, vấn đề mà các địa phương vướng mắc nhất là sắp xếp, bố trí công việc, chế độ chính sách cho những người đang làm ở HĐND. Sáng qua (24-4), trong buổi giao ban trực tuyến với 10 tỉnh, thành thực hiện thí điểm, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các địa phương khẩn trương sắp xếp tổ chức để chính quyền những nơi thí điểm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm