Bảo đảm hoàn thành Nhà máy thủy điện Sơn La cuối năm 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đây không chỉ là nhà máy thủy điện hiện đại và quy mô lớn nhất Đông Nam Á mà còn là công trình lớn đầu tiên do các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện. Thủ tướng cũng chỉ đạo việc phát điện thành công tổ máy số 1 mới chỉ là bước đầu của dự án. Trong quá trình thi công, các đơn vị liên quan phải bảo đảm an toàn, lắp đặt đúng tiến độ, hoàn thành toàn bộ nhà máy vào cuối năm 2012. Các địa phương phải chăm sóc đời sống cho đồng bào trong vùng tái định cư, đảm bảo nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Bảo đảm hoàn thành Nhà máy thủy điện Sơn La cuối năm 2012 ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cán bộ, công nhân xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La . Ảnh: TTXVN

Nhà máy thủy điện Sơn La với công suất lắp đặt 2.400 MW đặt tại xã Ít Ong (huyện Mường La, Sơn La) được khởi công tháng 12-2005. Ngày 17-12-2010, tổ máy số 1 đã hòa vào lưới điện quốc gia, sớm hơn hai năm so với kế hoạch.

T.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm