Bàn giao cụm tượng 10 liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự lễ bàn giao công trình cụm tượng 10 liệt sĩ TNXP do Bộ GD&ĐT xây tặng tỉnh Hà Tĩnh. Công trình cụm tượng đài đúc bằng đá Thanh Hóa, chiều cao tính từ bệ tượng đến đỉnh là 7 m, dài gần 20 m, chiều cao mỗi nhân vật là 1,8 m. Tổng giá trị công trình gần 25 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ công trình hình thành từ sự đóng góp của hàng vạn cán bộ, giáo viên với mục đích tri ân 10 liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. “Công trình sẽ trường tồn, khắc ghi hình ảnh, công lao to lớn mà 10 liệt sĩ đã cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hữu, Nguyễn Thị Hưu và Nguyễn Thị Chè (ngụ quận 11) nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2012). Ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và lãnh đạo huyện Bình Chánh đã đến thăm và tặng quà các mẹ Võ Thị Xe, Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Cấu, Phan Thị Phởi, Phan Thị Tư, Nguyễn Thị Mươi (tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B).

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An… sẽ tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 266 bộ hài cốt liệt sĩ là bộ đội Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua các thời kỳ. Đây là số hài cốt tìm kiếm được trong hai năm 2011-2012.

AX - T.HƯƠNG - T.PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm