ASEAN không sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng đoàn Việt Nam, tại Hội nghị các quan chức Quốc phòng ASEAN và đối tác đánh giá tích cực về tình hình an ninh khu vực trong năm vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn như vấn đề an ninh an toàn hàng hải, trong đó có biển Đông. Các đại biểu nhất trí xử lý các vấn đề trên biển phải tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như những cam kết khu vực mà ASEAN và các nước ngoài ASEAN đã ký.

Trong Hội nghị quan chức Quốc phòng cao cấp ASEAN (ADSOM) diễn ra trước đó, các đại biểu cũng thống nhất trình lên các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN bản dự thảo tuyên bố chung “Tăng cường đoàn kết ASEAN vì một cộng đồng hòa hợp và bền vững”. Về nội dung cơ bản của tuyên bố này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: Bộ Quốc phòng các nước cam kết không sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm