ASEAN hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Tại hội nghị, với vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ năm, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện những cam kết của các nước ASEAN trong hai năm qua, kể từ khi các bộ trưởng ký kết Thông cáo chung tại Hà Nội vào tháng 11-2005.

Các Bộ trưởng ASEAN đã thảo luận thông qua Thông cáo chung 16 điểm, trong đó nêu rõ quyết tâm của các nước thành viên trong việc sớm phê chuẩn và triển khai Công ước ASEAN về chống khủng bố, được các nhà lãnh đạo ASEAN ký tại Hội nghị cấp cao lần thứ 12 vào tháng 1-2007; tăng cường phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy, buôn người và tội phạm công nghệ cao.

Hội nghị thống nhất mục tiêu vì một khu vực ASEAN không có ma túy vào năm 2015.

Cũng tại hội nghị, các Bộ trưởng ASEAN và các nước đối thoại (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) tiếp tục bàn thảo và thông qua Thông cáo chung tám điểm về chiến lược hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong những năm tới.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm