5 đại biểu TP.HCM trúng cử vào BCH Trung ương khóa XIII

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được công bố vào tối 30-1 có năm đại biểu của TP.HCM. PLO xin giới thiệu thông tin tóm tắt của năm đại biểu này.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: PLO

1. Ông Nguyễn Văn Nên

Sinh ngày 14-7-1957. Quê quán: Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Trình độ: Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương; Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

2. Ông Nguyễn Thành Phong

Ngày sinh: 18-7-1962. Quê quán: Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế.

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

3. Ông Trần Lưu Quang

Ngày sinh: 30-8-1967. Quê quán: Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy  TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

4. Ông Nguyễn Văn Hiếu           

Ngày sinh: 1-9-1976. Quê quán: Xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, TP.HCM.

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

5. Ông Vũ Hải Quân

Sinh ngày: 1974. Quê quán: Ninh Bình.

Trình độ: Phó giáo sư, Tiến sĩ.

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm