Chính thức đề xuất Chính phủ phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm

Theo đề xuất, giờ làm việc của cán bộ, công chức cơ quan trung ương là 9 giờ đến 12 giờ và 13 giờ đến 18 giờ; cán bộ, công chức Hà Nội: 8 giờ 30 đến 12 giờ và 13 giờ đến 17 giờ; học sinh mầm non, tiểu học, THCS: 8 giờ đến 17 giờ 30; học sinh THPT: 7 giờ đến 11 giờ và 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 và các trung tâm kinh doanh thương mại từ 9 giờ 30 đến 23 giờ.

Trả lời câu hỏi của báo chí về ý kiến của TP Hà Nội cho rằng cần phải thí điểm trước, ông Thăng cho rằng đó là ý kiến của TP Hà Nội. Còn việc Bộ GTVT báo cáo, trình đề án là theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngoài ra, ông Thăng cũng cho rằng Quốc hội cần thực hiện giám sát tối cao về vấn đề giao thông. Đồng thời, có một nghị quyết về vấn đề giao thông để toàn dân, toàn hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết vấn đề tai nạn và ùn tắc giao thông.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm