Chính quyền nên biến mạng xã hội thành kênh giao tiếp với người dân

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá việc ứng dụng CNTT được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, trên thực tế nền hành chính nhà nước còn chậm thay đổi, ứng dụng có hiệu quả CNTT.

Ông Phùng Văn Ổn, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn phòng Chính phủ, cho rằng tính hiệu quả của việc ứng dụng CNTT sẽ trở thành động lực cải cách nền hành chính vì mọi trì trệ, ách tắc của bộ máy sẽ lộ diện qua môi trường điện tử. Đề cập đến xu thế phát triển của mạng xã hội, ông Ổn đề xuất các cơ quan công quyền nên chủ động thông qua mạng xã hội để hình thành các kênh giao tiếp với người dân một cách thân thiện; cung cấp nhiều thông tin hữu ích như dự báo thời tiết, giao thông, y tế, thực phẩm, an ninh...

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.