Chính phủ quyết tâm tăng GDP cả năm 6,7%

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 có nhiều thuận lợi. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 giảm 0,53% so với tháng 4; thu hút FDI tăng trưởng tốt; dịch vụ, du lịch tăng… Đồng thời Thủ tướng cũng thông tin một số khó khăn, thách thức.

Sau khi thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để chủ động có các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Cụ thể, Chính phủ thống nhất thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mức tăng trưởng GDP 2017 là 6,7%; các ngành phải đốc thúc công việc, ngân hàng giảm lãi suất cho vay, nghiên cứu huy động vốn trong dân, ngăn ngừa lạm phát, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm