Chính phủ đồng ý cho TP.HCM bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch

Theo đó, đồng ý cho UBND TP tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao và một điểm bắn pháo hoa tầm thấp; thời lượng không quá 15 phút vào ngày 1-1-2019 tại quận 2 và quận 11.

Phó Thủ tướng lưu ý việc tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện theo đúng Nghị định 36/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước.

Như vậy, vào dịp Tết dương lịch 2019, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2019 tại hai điểm. Điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn ở quận 2, tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen ở quận 11.

Được biết nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Mục đích TP tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch năm 2019 là để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.