Chính phủ chỉ đạo sớm kết luận nguyên nhân cháy xe

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì sớm tổ chức công bố kết quả điều tra. Theo Bộ Công an, qua nghiên cứu 324 vụ cháy trong hai năm 2010, 2011 và 65 vụ cháy đầu năm 2012 cho thấy các vụ cháy xe xảy ra ở sản phẩm thuộc nhiều hãng, do nhiều nguyên nhân khác nhau như chập điện, tai nạn giao thông, tự đốt, xe chết máy tháo bugi phụt lửa gây cháy… Đến nay, đã làm rõ nguyên nhân đa số các vụ cháy xe của năm 2011, một số lớn các vụ cháy từ đầu năm 2012. Số vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra. Đặc biệt, Bộ Công Thương và Khoa học Công nghệ đã lập các đề án nghiên cứu về nhiên liệu và động cơ phương tiện xe cơ giới; lập các đoàn kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu…

Chiều 23-3, chiếc xe máy Attila Elizabeth do một phụ nữ điều khiển đang đi trên đường Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội bỗng bốc cháy dữ dội. Chủ xe chỉ kịp nhảy ra và đứng nhìn chiếc xe cháy thành sắt vụn.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm