Chìm tàu trên biển, 9 thuyền viên mất tích

Tối 31-10, tàu công suất lớn Sơn Dương 1502, tàu cảnh sát biển mang số hiệu 3005 cùng nhiều phương tiện của ngư dân đang khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Danh sách 11 người gặp nạn trong vụ chìm tàu.

Trưa 31-10, tàu Thành Công 999 (số đăng ký hành chính HP-4717) của Công ty TNHH Vận tải biển Trung Kiên (Hải Phòng) có trọng tải 6.000 tấn đang từ vùng biển Thanh Hóa đến cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh, gặp phải thời tiết xấu, bị chìm tại vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Lúc này, trên tàu Thành Công 999 có 11 thuyền viên và một hành khách.

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin cứu nạn liền điều phương tiện và phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lực lượng cảnh sát biển lập tức tới hiện trường.

Tàu cảnh sát biển mang số hiệu 3005 đã cứu vớt thủy thủ Vũ Văn Tuyên (30 tuổi, quê Nam Định) và thợ máy Trần Quang Hải (32 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Chiều tối hôm nay, tàu Great Lady với hành trình trên biển báo về qua bộ đàm cho biết có phát hiện một phao bè có nhiều người. Thủy thủ trên tàu Great Lady đang tiếp cận phao bè nhưng thời tiết rất xấu nên việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang cũng đã có mặt tại cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động các tàu tìm kiếm, đồng thời liên lạc với tàu nước ngoài đang đi qua khu vực vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Bình phối hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm